Đánh sập nhiều cơ sở sản xuất phụ tùng xe máy giả thương hiệu Honda, Yamaha...

Thứ Ba, 10/08/2021 17:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh xe máy tại Thừa Thiên Huế mua nguyên liệu, bao bì có xuất xứ từ Trung Quốc đưa về gia công, sản xuất thành phụ tùng xe máy giả các thương hiệu uy tín, sau đó tiêu thụ tại Huế, Đà Nẵng, TP.HCM…

Chiều 10-8, Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ phụ tùng xe máy giả nhãn mác các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha...

Lực lượng Công an phát hiện các lò sản xuất phụ tùng xe máy giả các nhãn hiệu Honda, Yamaha…

Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn và nguồn tin của nhân dân, Công an TP.Huế phát hiện cơ sở sản xuất, mua bán phụ tùng xe của ông Nguyễn Đức Thạnh (SN 1969; ngụ P.Thuận Hòa, TP.Huế) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên xác minh, theo dõi.

Sau thời gian đấu tranh, vào ngày 4-8, Công an TP.Huế phối hợp Công an các phường Thuận Hòa và Kim Long đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, mua bán phụ tùng xe mô tô của ông Thạnh tại số 09 Thanh Hương (P.Thuận Hòa); 119 Lê Huân (P.Thuận Hòa) và 10/61 Vạn Xuân (P.Kim Long, TP.Huế).

Công an thu giữ hơn 30.000 phụ tùng xe máy và hơn 160.000 nhãn mác giả các hãng xe Honda, Yamaha... Tổng giá trị hàng hóa thu giữ ước tính hơn 700 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh khai thác, ông Thạnh khai nhận, đặt mua toàn bộ nguyên liệu, bao bì (có xuất xứ từ Trung Quốc) từ các tỉnh, thành phía Bắc đưa về Thừa Thiên Huế rồi thuê người gia công, sản xuất thành phụ tùng giả các thương hiệu trên, sau đó bán ra thị trường ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP.HCM…

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Lực lượng Công an phát hiện các lò sản xuất phụ tùng xe máy giả các nhãn hiệu Honda, Yamaha…
Nguyên liệu, bao bì có xuất xứ từ Trung Quốc được đưa về Thừa Thiên Huế sản xuất thành phụ tùng xe máy giả các thương hiệu lớn sau đó tiêu thụ tại Huế, Đà Nẵng, TP.HCM…

Bình luận (0)

Lên đầu trang